Chỉ số chứng khoán Phố Wall và châu Âu đồng loạt giảm điểm

Chứng khoán Phố Wall và châu Âu đồng loạt giảm điểm trong phiên ngày 28/9, sau số liệu yếu kém mới công bố về ngành công nghiệp Trung Quốc.
Chỉ số chứng khoán Phố Wall và châu Âu đồng loạt giảm điểm ảnh 1Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt.(Nguồn: Bloomberg)

Chứng khoán Phố Wall và châu Âu đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 28/9, sau khi số liệu yếu kém mới công bố về ngành công nghiệp Trung Quốc làm gia tăng mối lo ngại về “thể trạng” của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Cụ thể, kết thúc phiên này, tại thị trường New York (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 312,78 điểm (1,92%) xuống 16.001,89 điểm.

Chỉ số S&P 500 cũng mất 49,57 điểm (2,57%), xuống 1.881,77 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 142,53 điểm (3,04%), xuống 4.543,97 điểm. Như vậy, chỉ số S&P 500 đã để mất khoảng 10% so với mức đỉnh được thiết lập trong tháng Tám.

Theo thống kê vừa được công bố, lợi nhuận của các công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc trong tháng Tám đã giảm 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái do chịu ảnh hưởng bởi một loạt nhận tố: Bắc Kinh phá giá đồng nhân dân tệ, nhu cầu yếu và giá cổ phiếu lao dốc.

Thông tin này cũng đã khiến giá cổ phiếu của các công ty dầu mỏ như ConocoPhillips và Schlumberger lần lượt giảm 2,8% và 4,8%.

Art Hogan, chiến lược gia về thị trường thuộc Wunderlich Securities, nhận định tâm lý giới đầu tư đang xoay quanh hai câu hỏi: Khi nào kinh tế Trung Quốc sẽ “chạm đáy” và thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành tăng lãi suất từ mức thấp kỷ lục gần 0%.

Trong khi đó, ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, màu đỏ cũng bao phủ bản đồ chứng khoán châu Âu. Chỉ số DAX 30 của Đức giảm 2,12% xuống 9.483,55 điểm.

Chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 2,76% xuống 4.357,05 điểm và chỉ số FTSE 100 trên thị trường London (Vương quốc Anh) giảm 2,46% và đóng cửa phiên ở 5.958,86 điểm.

Ngoài thông tin kém khả quan về kinh tế Trung Quốc, những nhận định tiêu cực về triển vọng của lĩnh vực khai mỏ thế giới (lấy đi đến 1/3 giá trị cổ phiếu của “gã khổng lồ” khai khoáng Thụy Sĩ Glencore) cũng là nguyên nhân khiến chứng khoán châu Âu đỏ sàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục