Chỉ số chứng khoán Thụy Sĩ đạt mức cao nhất trong gần 7 năm

Chỉ số thị trường Thụy Sĩ (SMI) của Thụy Sĩ đã tăng lên mức cao nhất trong gần 7 năm qua, một phần nhờ sự tăng giá cổ phiếu của Roche và Novartis.

Chỉ số thị trường Thụy Sĩ (SMI) - chỉ số chuẩn hiện đang theo dõi biến động của 20 cổ phiếu lớn nhất Thụy Sĩ - đã tăng lên mức cao nhất trong gần bảy năm qua, một phần nhờ sự tăng giá cổ phiếu của Roche và Novartis sau những tin tức về các lợi ích của hoạt động mua bán và sáp nhập.

Trong phiên giao dịch ngày 10/6, chỉ số SMI (đại diện cho 85% thị trường chứng khoán Thụy Sĩ) đã tăng 1,1% lên 8.752,86 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 12/2007. Chỉ số SMI gần đạt tới mức cao kỷ lục 9548,09 điểm trong phiên 4/6/2007.

Cổ phiếu của các công ty dược phẩm Roche và Novartis trụ sở ở Basel, chiếm tới khoảng 1/3 giá trị của SMI, đều tăng 2% sau khi công ty sản xuất thuốc Merck của Hoa Kỳ đã đồng ý mua công ty công nghệ sinh học Idenix với giá 3,9 tỷ USD (3,5 tỷ franc Thụy Sĩ).

Theo các nhà phân tích, cổ phiếu của Idenix đã tăng hơn ba lần, đẩy giá trị 22% cổ phần của Novartis trong Idenix tăng thêm khoảng 650 triệu USD.

Cùng với mức tăng điểm của SMI, các chỉ số quốc tế khác bao gồm chỉ số DAX của Đức và chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ, cũng tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất vào tuần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục