Chỉ số Nikkei 225 giảm kéo lùi thị trường chứng khoán toàn cầu

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt đi xuống, khép lại một phiên giao dịch 9/2 đầy biến động trong bối cảnh chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản “lao dốc” 5,4% và giá dầu một lần nữa lại đi xuống.
Chỉ số Nikkei 225 giảm kéo lùi thị trường chứng khoán toàn cầu ảnh 1Thị trường chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt đi xuống, khép lại một phiên giao dịch 9/2 đầy biến động trong bối cảnh chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản “lao dốc” 5,4% và giá dầu một lần nữa lại đi xuống.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm mạnh nhất, tính theo %, kể từ tháng 6/2013. Trong phiên này, giới đầu tư đua nhau bán tháo cổ phiếu Nhật Bản sau khi đón nhận thông tin đồng yen mạnh lên và trái phiếu Chính phủ Nhật Bản đi xuống do thị trường “nháo nhác” tìm kiếm các đầu tư an toàn.

Bên cạnh đó, sắc đỏ bao phủ thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ trong phiên này cho thấy “sức khỏe” nền kinh tế toàn cầu chưa phục hồi.

Cụ thể, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 cùng giảm 0,1% xuống khép phiên lần lượt ở mức 16.014,38 điểm và 1.852,21 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống đóng phiên ở mức 4.268,76 điểm. Bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của Anh cũng giảm 1% xuống khép phiên ở mức 5.632,19 điểm.

Chỉ số DAX 30 của Đức giảm 1,1% xuống 8.879,40 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,7% xuống còn 3.997,54 điểm, trong khi chỉ số Euro Stoxx 50 cũng giảm 1,8% xuống còn 2.736,50 điểm.

Nhận định về phiên giao dịch này, ông Alan Skrainka, chuyên gia đầu tư trưởng thuộc Cornerstone Wealth Management, cho biết thị trường đang nỗ lực tìm ra mức giao dịch “sàn,” và rằng, tình trạng bất ổn này sẽ vẫn còn tiếp diễn cho tới khi giá hàng hóa bình ổn, tuy nhiên khả năng này chưa xảy ra.

Khép lại phiên giao dịch cùng ngày, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Ba giảm 1,75 USD xuống còn 27,94 USD/thùng.

Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng Tư giảm 2,53 USD xuống còn 30,32 USD/thùng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục