Chia buồn vụ nổ trụ sở Tập đoàn Dầu khí QG Mexico

Chủ tịch nước đã gửi điện chia buồn  tới Tổng thống Mexico về vụ nổ gây nhiều thương vong tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Mexico.
Ngày 4/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện tới Tổng thống Liên bang Mexico, Enrique Peña Nieto bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Mexico và gia đình các nạn nhân vụ nổ xảy ra tại trụ sở chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Mexico (PEMEX) ngày 31/1.

Vụ nổ đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
 
Ngày 31/1, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Mexico (PEMEX). Vụ nổ đã làm hư hại các tầng thấp của tòa nhà, bắn tung gạch đá xuống đường, khiến công nhân tháo chạy hoảng loạn.

[Nổ lớn tại trụ sở tập đoàn dầu khí quốc gia ở Mexico]
 
Vài giờ sau khi vụ nổ kinh hoàng trên, Tổng thống Nieto cũng đã có mặt tại trụ sở chính của PEMEX để thị sát công tác cứu hộ cứu nạn.

Tổng thống Nieto chỉ thị giới chức trách tiếp tục khắc phục hậu quả, ưu tiên cứu những người bị mắc kẹt trong đống gạch, ximăng đổ nát cũng như đề nghị các bộ ngành liên quan nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ.
 
Cho đến nay, giới chuyên gia nhận định nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do trục trặc kỹ thuật tại khu vực tầng hầm tòa nhà 14 tầng, trụ sở của bộ phận Nhân sự của PEMEX./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục