Chiến lược an ninh quốc gia của Mexico có kết quả khả quan

Lực lượng cảnh sát Mexico đã tiêu diệt 92 trong tổng 122 tên trùm tội phạm nguy hiểm và các chỉ số liên quan tới tội phạm đều giảm mạnh trong 2 năm vừa qua.
Chiến lược an ninh quốc gia của Mexico có kết quả khả quan ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm Mexico áp giải một tên trùm tội phạm nguy hiểm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto khẳng định chiến lược an ninh quốc gia đang đem lại nhiều kết quả khả quan, dẫn chứng việc lực lượng cảnh sát nước này tiêu diệt 92 trong tổng 122 tên trùm tội phạm nguy hiểm nhất và tất cả các chỉ số liên quan tới tội phạm đều giảm mạnh trong 2 năm vừa qua.

Tổng thống Nieto phát biểu như vậy tại lễ trao thiết bị mới cho lực lượng cảnh sát liên bang được tổ chức tại thành phố Toluca, thủ phủ bang Mexico, ngày 30/3.

Theo người đứng đầu nhà nước Mexico, hai năm về trước, hình ảnh đất nước Mexico bị ảnh hưởng nặng nề vì bạo lực và tội phạm song ngày nay, ngay cả những người bảo thủ nhất cũng thừa nhận những kết quả vượt bậc trong cuộc chiến phòng chống tội phạm trên toàn lãnh thổ nước này.

Tổng thống Nieto cho rằng thành tựu bước đầu là khả quan, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng môi trường hòa bình, an toàn và thịnh vượng cho nhân dân, và đây là trách nhiệm của chính phủ liên bang thông qua những hoạt động cụ thể của các lực lượng gìn giữ trật tự và kỷ cương đất nước.

Ông Nieto nhấn mạnh chiến lược an ninh quốc gia bao gồm công tác phòng ngừa tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và các cấp chính quyền; cũng như quá trình củng cố các cơ quan và thể chế an ninh quốc gia bên cạnh tiến trình cải cách cơ cấu và phương thức hoạt động của lực lượng cảnh sát liên bang và lực lượng địa phương, thông qua sáng kiến gộp 1.800 tổ chức cảnh sát hiện nay thành 32 đơn vị trực thuộc nhằm thống nhất việc chỉ huy.

Ông Nieto cho biết hiện sáng kiến này đang được Quốc hội xem xét và hy vọng sẽ sớm trở thành luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục