Chiến tranh Iran-Israel?

Iran thừa nhận khả năng có chiến tranh với Israel

Tướng Ali Jafari tuyên bố cuộc chiến của Israel nhằm vào Iran “rốt cuộc sẽ xảy ra,” nhưng sẽ khiến nhà nước Do Thái bị hủy diệt.
Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), Tướng Mohammad Ali Jafari tuyên bố một cuộc chiến của Israel nhằm vào Iran “rốt cuộc sẽ xảy ra,” nhưng sẽ khiến nhà nước Do Thái bị hủy diệt.

Trong những bình luận được các hãng thông tấn ISNA và Fars đăng tải ngày 22/9, ông Jafari nói: “Khối ung nhọt ô danh và ác tính Israel đang tìm cách phát động chiến tranh với chúng ta, chỉ chưa rõ khi nào chiến tranh sẽ xảy ra. Hiện nay họ coi chiến tranh là cách duy nhất để đối đầu với chúng ta, nhưng họ ngu xuẩn đến nỗi các ông chủ (Mỹ) của họ phải ngăn họ lại. Nếu họ phát động (cuộc xâm lược), điều đó sẽ báo hiệu sự hủy diệt mà họ hứng chịu và câu chuyện sẽ khép lại.”

Với những bình luận trên, đây là lần đầu tiên Iran thừa nhận khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ trang công khai với Israel.

Trước đó, Tehran đã bác bỏ một kịch bản như vậy là trò bịp bợm của giới lãnh đạo Israel.

Phát biểu của tướng Jafari diễn ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết khẳng định nước này sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hối thúc Washington giải thích rõ rằng điều gì sẽ dẫn đến một cuộc tấn công quân sự do Mỹ đứng đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran./.
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục