Chiều tối 19/1, miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường

Khoảng chiều tối và đêm 19/1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, gây mưa rải rác ở phía Đông Bắc, trời tiếp tục rét.
Chiều tối 19/1, miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm 19/1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Gần sáng 20/1, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm 20/1, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ Bắc nên ở vùng biển phía Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông mạnh. T rong đêm nay và ngày mai (18/1) các vùng biển trên tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo cho các vùng đêm 17/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68-99%. Nhiệt độ từ 16-19 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ từ 18-21 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C./.

Chiều tối 19/1, miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường ảnh 2
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục