Chile: Chiến lược an ninh năng lượng trị giá 650 triệu USD

Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã công bố chiến lược an ninh năng lượng mới trị giá 650 triệu USD nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch.
Chile: Chiến lược an ninh năng lượng trị giá 650 triệu USD ảnh 1Tổng thống Chile Michelle Bachelet. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch trong công cuộc phát triển kinh tế, ngày 15/5, Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã công bố chiến lược an ninh năng lượng mới trị giá 650 triệu USD, trong đó chú trọng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời song song với sử dụng hợp lý nguồn nhiên liệu hóa thạch, hạn chế nhập khẩu năng lượng.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Bachelet cho biết theo kế hoạch, trong bốn năm tới tất cả các tòa nhà công cộng lớn sẽ được lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trong chiếu sáng và nhu cầu sinh hoạt.

Chính phủ cũng sẽ tăng vốn đầu tư cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia để mở rộng hoạt động thăm dò - khai thác, đồng thời cho xây dựng một trạm trung chuyển khí hóa lỏng ở miền Trung Nam nước này.

Chiến lược an ninh năng lượng của Tổng thống Bachelet đã nhận được những ý kiến trái chiều từ dư luận trong nước. Sự ủng hộ đến từ chính giới và các nhà hoạt động môi trường vốn phản đối hoạt động của các nhà máy sản xuất điện vận hành bằng than đá và các đập thủy điện trong nước.

Trong khi đó, giới chủ doanh nghiệp tỏ ra hoài nghi về chiến lược này cũng như những chính sách kinh tế được đánh giá là thiếu hiệu quả trước đó của bà Bachelet. Giới chuyên môn cũng cho rằng Chile khó có thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng nếu chỉ tập trung phát triển nguồn năng lượng thay thế.

Nguồn điện của Chile phụ thuộc chủ yếu vào các nhà máy thủy điện và nguồn năng lượng hóa thạch nhập khẩu từ các nước. Theo giới phân tích, quốc gia Nam Mỹ này cần tăng gấp ba sản lượng điện hiện nay trong vòng 15 năm để tiếp tục mở rộng nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục