Chile điều tra cái chết của đại thi hào P.Neruda

Tòa án Chile đã quyết định mở cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Pablo Neruda, người từng đoạt giải thưởng Nobel Văn học.
Ngày 2/6, Tòa án Chile đã quyết định mở cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân cái chết của nhà thơ Pablo Neruda, người từng đoạt giải thưởng Nobel Văn học và được coi là biểu tượng của quốc gia Nam Mỹ này.

Quyết định trên của được đưa ra sau khi tòa xem xét yêu cầu của Đảng Cộng sản Chile và một số chứng cớ mới thu thập được liên quan tới cái chết của đại thi hào Neruda.

Đại thi hào Neruda, tên thật là Neftali Ricardo Reyes Basoalto, sinh năm 1904. Ông mất năm 1973 với nguyên nhân được công bố là biến chứng ung thư tiền liệt tuyến.

Neruda được coi là một trong những nhà thơ lớn nhất trong thế kỷ XX không chỉ của các nước nói tiếng Tây Ban Nha mà còn của cả thế giới, đoạt giải thưởng Nobel Văn học năm 1971, giải thưởng Lenin Hòa bình và bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Oxford, Anh.

Ngoài ra, ông còn là một đảng viên Cộng sản và nhà hoạt động xã hội tích cực, có uy tín lớn tại Chile trong thập kỷ 1970 của thế kỷ trước, từng là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Chile, nghị sĩ và ứng cử viên tổng thống.

Giả thuyết mới về cái chết của Neruda, dựa trên lời khai mới được công bố của một số người gần gũi với ông, cho rằng nhà thơ lớn này mất do bị tiêm một liều thuốc độc lúc đang ngủ ngày 23/9/1973 theo lệnh của nhà độc tài quân sự Augusto Pinochet.

Đầu năm nay, chính quyền Chile đã tuyên bố xem xét lại 725 vụ án liên quan tới hơn 3.000 người bị chết hoặc mất tích trong chế độ độc tài Pinôchê (1973 - 1990). Đã có hơn 700 cựu quân nhân hoặc sĩ quan cảnh sát phục vụ chế độ trên bị đưa ra xét xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục