Chile: Tranh chấp lãnh thổ với Bolivia là “sai lầm lịch sử”

Ngày 8/1, Ngoại trưởng Chile cho rằng vụ kiện của Bolivia đòi đường ra biển có chủ quyền qua nước này là do “sai lầm lịch sử” để lại, làm ảnh hưởng tới quan hệ song phương.
Chile: Tranh chấp lãnh thổ với Bolivia là “sai lầm lịch sử” ảnh 1Ngoại trưởng Chile Heraldo Munoz. (Nguồn: AFP)

Ngày 8/1, Ngoại trưởng Chile Heraldo Munoz cho rằng vụ kiện của Bolivia đòi một đường ra biển có chủ quyền qua lãnh thổ nước này là do “sai lầm lịch sử” để lại và làm ảnh hưởng tới quan hệ song phương, cũng như làm xa cách hai dân tộc.

Phát biểu với báo giới, ông Munoz cho đây là một sai lầm của lịch sử bởi nếu không có sự việc này, hiện tại Chile và Bolivia hoàn toàn có thể đối thoại về những vấn đề hai bên cùng quan tâm chứ không phải đối đầu ở Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), không có lợi cho cả hai bên.

Ngoại trưởng Munoz nhấn mạnh tại Bolivia rằng vụ kiện này sẽ đi vào “ngõ cụt,” đồng thời tái khẳng định quan điểm của Đại sứ Ủy ban đặc biệt của Chile tại ICJ Gabriel Gaspar về việc hai nước còn nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng không có vấn đề lãnh thổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục