Chile tuyên án tù 77 nhân viên mật vụ thời độc tài Pinochet

Ngày 19/8, tòa án Chile tuyên án tù 77 cựu nhân viên mật vụ thời độc tài Augusto Pinochet do dính líu tới vụ bắt cóc một đảng viên cánh tả năm 1974.
Chile tuyên án tù 77 nhân viên mật vụ thời độc tài Pinochet ảnh 1Cựu độc tài Chile Augusto Pinochet. (Nguồn: Reuters)

Ngày 19/8, tòa án Chile đã tuyên án tù 77 cựu nhân viên Cơ quan Tình báo quốc gia (DINA), bộ máy đàn áp tàn bạo thời độc tài quân sự Augusto Pinochet do dính líu tới vụ bắt cóc một đảng viên cánh tả năm 1974.

Thẩm phán Crisosto Greisse thuộc Tòa phúc thẩm Santiago đã tuyên án tù 13 năm với 5 cực sỹ quan cấp cao của DINA do đã chủ mưu bắt cóc Ziede Gómez, thành viên Phong trào Cánh tả cách mạng (MIR) trong chiến dịch mang tên Colombo.

Trước đó, những kẻ này từng bị kết án hàng chục năm tù vì tội vi phạm nhân quyền. Trong khi đó, 72 cựu nhân viên DINA khác bị phạt từ 10 tháng tới 4 năm tù giam, do đều dính líu tới chiến dịch Colombo.

Thẩm phán Greisse cũng yêu cầu Chính phủ Chile phải bồi thường tổng cộng 245.000 USD cho vợ và con của nạn nhân.

Theo cáo trạng, ngày 15/6/1974, Gómez, lúc đó 27 tuổi, bị các nhân viên DINA bắt trên đường và bị giải đến nhà tù bí mật Yucatan, ngay giữa thủ đô Santiago.

Sau đó, tháng 7/1975, báo chí Chile đã đăng tên của nạn nhân cùng với nhiều thành viên khác của MIR trong danh sách 119 người đã bị chết với lý do mâu thuẫn nội bộ.

Trên thực tế, đây là chiến dịch Colombo do DINA nhằm thủ tiêu 119 đảng viên cánh tả đối lập mà đa phần thuộc MIR.

Ngày 11/9/1973, Pinochet tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền của Tổng thống hợp hiến cánh tả Salvador Allende và thiết lập chế độ độc tài quân sự. Sau khi lên nắm quyền, Pinochet đã bãi bỏ hiến pháp, giải tán quốc hội và bắt tay vào chiến dịch thanh trừng phe đối lập cánh tả.

Một báo cáo chính thức cho biết trong 17 năm cầm quyền của Tướng Pinochet (1973-1990), ước tính có hơn 3.200 người đã bị giết hại, 1.300 người mất tích và khoảng 38.000 người bị tra tấn dã man trong các chiến dịch đàn áp của chính quyền.

Pinochet bị cáo buộc phạm hàng chục tội ác vi phạm nhân quyền và bị quản thúc tại gia nhưng chưa bao giờ phải ra tòa vì lý do sức khỏe. Pinochet đã qua đời năm 2006 ở tuổi 91./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục