Chile và Mexico rượt đuổi kịch tính, Bolivia chiến thắng lịch sử

Trận cầu tâm điểm của bảng A Copa America 2015 giữa chủ nhà Chile và Mexico đã khép lại với kết quả hòa đầy kịch tính 3-3.
Chile và Mexico rượt đuổi kịch tính, Bolivia chiến thắng lịch sử ảnh 1Vidal lập cú đúp nhưng Chile chỉ có được 1 điểm. (Nguồn: Getty Images)

Trận cầu tâm điểm của bảng A Copa America 2015 giữa chủ nhà Chile và Mexico đã khép lại với kết quả hòa đầy kịch tính 3-3.

Chiến thắng này giúp Chile tiếp tục đứng ngôi đầu bảng A với 4 điểm, trong khi Mexico xếp thứ ba với 2 điểm sau hai trận hòa liên tiếp.

Ở trận đấu này, dù bị đánh giá thấp hơn, song Mexico mới là những người nhập cuộc tốt hơn và vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 21 do công Matias Vuoso, mở đầu màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Chỉ đúng một phút sau, Arturo Vidal đã tận dụng rất tốt cơ hội từ tình huống đá phạt góc, để đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Đến phút 29, Mexico một lần nữa lại vươn lên dẫn trước sau pha đánh đầu của Raul Jimenez. Tuy nhiên, ba phút trước khi hiệp 1 khép lại, Vargas đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với pha làm bàn gỡ hòa 2-2.

Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Phút 55, Chile lần đầu tiên vượt lên dẫn trước khi Vidal thực hiện thành công quả penalty để nâng tỷ số trận đấu lên 3-2. Đây cũng là pha lập công thứ 3 của Vidal tại giải đấu năm nay.

Sau bàn thắng này, Chile tiếp tục chơi tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng chứ không co cụm để bảo toàn kết quả. Tuy nhiên, khi mà bàn thắng thứ tư chưa đến, Chile đã nhận gáo nước lạnh.

Phút 66, trong pha phản công nhanh chớp nhoáng, Vuoso đã xuất sắc ghi bàn thắng thứ hai trong trận, gỡ hòa 3-3 cho Mexico. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Cũng ở bảng A, Bolivia đã đánh bại Ecuador 3-2, để có được lần đầu tiên đội bóng này được hưởng niềm vui chiến thắng sau 18 năm chờ đợi tại Copa America.

Trong lịch sử giải đấu này, Bolivia từng đăng quang vào năm 1963. Tuy nhiên, kể từ khi giành vị trí á quân vào năm 1997, họ chưa giành trận thắng nào trước khi vượt qua Ecuador.

Chiến thắng này giúp Bolivia leo lên vị trí thứ 2 khi cùng có 4 điểm như Chile, nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Ecuador gần như đã bị loại sau khi để thua 2 trận liên tiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục