Chile và Trung Quốc tiến hành đàm phán việc mở rộng FTA

Đại diện chính phủ Chile và Trung Quốc đã tiến hành đàm phán tại Bắc Kinh về việc mở rộng Hiệp định tự do thương mại (FTA) song phương.
Chile và Trung Quốc tiến hành đàm phán việc mở rộng FTA ảnh 1Tổng thống Michelle Bachelet và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 10/4, Bộ Ngoại giao Chile ra thông cáo cho biết đại diện chính phủ nước này và Trung Quốc đã tiến hành đàm phán tại Bắc Kinh về việc mở rộng Hiệp định tự do thương mại (FTA) song phương.

Thông cáo cho biết dựa trên tinh thần đã được Tổng thống Michelle Bachelet và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí trong chuyến thăm của nguyên thủ Trung Quốc tới Chile hồi cuối năm ngoái, hai bên đã thảo luận việc mở rộng FTA song phương sang các lĩnh vực dịch vụ, thương mại điện tử, cạnh tranh thương mại, môi trường và mua sắm công.

Hai bên dự kiến sẽ kết thúc tiến trình đàm phán vào cuối năm nay.

Theo kế hoạch, Tổng thống Chile Bachelet sẽ thăm Trung Quốc vào tháng Năm tới.

Hiện tại, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Chile. Năm 2016, kim ngạch trao đổi mậu dịch giữa hai nước đạt 31,474 tỷ USD và Trung Quốc chiếm 26% thị phần xuất khẩu của Chile./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục