Chìm phà tại miền Nam Bangladesh, hàng chục người mất tích

Một vụ tai nạn đường sông đã xảy ra ở miền Nam Bangladesh khi chiếc phà chở quá tải đã bị lật chìm trên sông Sandhya, làm 30 người mất tích.
Chìm phà tại miền Nam Bangladesh, hàng chục người mất tích ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/9, một phà chở quá tải đã bị lật chìm ở miền Nam Bangladesh, làm khoảng 30 người mất tích. Đây là vụ chìm phà mới nhất trong một loạt vụ tai nạn đường sông ở quốc gia Nam Á này.

Cảnh sát Bangladesh cho biết vụ tai nạn xảy ra trên sông Sandhya sau khi con phà khởi hành từ thị trấn Banaripara, huyện Barisal.

Một số hành khách đã cố bơi vào bờ trong khi số khác được cho là đã chết đuối, ít nhất 30 người vẫn mất tích. Có khoảng 70-80 hành khách được cho là đang trên con phà khi tai nạn xảy ra. Theo các nhân chứng con phà này chở quá nhiều người.

Tai nạn đường sông thường hay xảy ra ở Bangladesh, nước có nhiều con sông chảy siết nhất thế giới, trong đó có sông Brahmaputra và Padma, phụ lưu của sông Hằng. Mỗi năm có hàng trăm người thiệt mạng trong các vụ chìm tàu, phà ở Bangladesh do chở quá tải và tình trạng tàu thuyền ọp ẹp.

Trước đó, hồi tháng 2/2015 đã xảy ra một vụ chìm phà ở miền Trung Bangladesh làm 69 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục