Chìm trong khủng hoảng, kinh tế Ukraine tiếp tục suy giảm

Kinh tế Ukraine, vốn đã chìm trong suy thoái, tiếp tục suy giảm trong quý 2/2014 trong bối cảnh nước này vẫn đối mặt với cuộc khủng hoảng trong nước.
Chìm trong khủng hoảng, kinh tế Ukraine tiếp tục suy giảm ảnh 1Khung cảnh đổ nát do pháo kích giữa các bên ở trung tâm Donetks, miền Đông Ukraine (Nguồn: AP)

Kinh tế Ukraine, vốn đã chìm trong suy thoái, tiếp tục suy giảm trong quý 2/2014 trong bối cảnh nước này vẫn đối mặt với cuộc khủng hoảng trong nước.

Theo thống kê, GDP của Ukraine trong quý 2/2014 giảm 2,3%, sau khi giảm 2% trong quý 1/2014.

Kinh tế Ukraine suy thoái kéo dài trong hơn hai năm qua và tình hình xấu đi trong vài tháng gần đây, do tình hình khủng hoảng chính trị chưa có hồi kết.

Hồi tháng 4/2014, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho Ukraine khoản tín dụng 17 tỷ USD (13 tỷ euro) trong khuôn khổ gói cứu trợ quốc tế trị giá 27 tỷ USD.

IMF cảnh báo kinh tế Ukraine có thể suy giảm 6,5% trong năm 2014 và Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde cho rằng Ukraine có thể cần thêm viện trợ.

Nhiều năm qua, hoạt động sản xuất công nghiệp của Ukraine phải chịu sức ép do cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực luyện kim của châu Âu và mối quan hệ căng thẳng với Nga.

Trong tháng 6/2014, sản xuất công nghiệp của Ukraine giảm 5% so với cùng kỳ năm 2013.

Tại các khu vực Donetsk và Lugansk, kinh tế suy giảm mạnh hơn. Hoạt động sản xuất công nghiệp của hai khu vực này giảm tương ứng 13,7% và 20,4% trong tháng Sáu vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục