Chính giới Italy hài lòng về kết quả bầu cử Quốc hội Hà Lan

Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni đã bày tỏ hài lòng về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan ngày 15/3, theo đó đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ (VVD) đánh bại đảng Vì Tự do (FVV).
Chính giới Italy hài lòng về kết quả bầu cử Quốc hội Hà Lan ảnh 1Thủ tướng Mark Rutte vui mừng sau khi kết quả bầu cử Quốc hội được công bố tại The Hague ngày 15/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin ANSA, Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni cho biết ông hài lòng về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan ngày 15/3, theo đó đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ (VVD) của Thủ tướng đương nhiệm Hà Lan Mark Rutte đã đánh bại đảng Vì Tự do (FVV) của ông Geert Wilder.

Ông Gentiloni được dẫn lời nêu rõ: “Phái hữu dân túy chống Liên minh châu Âu (EU) đã bị ngăn chặn và giờ đây chúng ta phải tái khởi động EU."

Bên cạnh đó, cựu Thủ tướng Italy đồng thời là cựu lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) trung tả Matteo Renzi cũng bày tỏ “sự thỏa mãn” trước việc làn sóng dân túy bị chặn đứng ở Hà Lan.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Liên đoàn Phương Bắc (LN) có quan điểm chống nhập cư Matteo Salvini lại hoan nghênh kết quả bầu cử Hà Lan theo một góc độ khác.

Theo ông này, đảng PVV của ông Geert Wilder đã đạt được thành tựu khi giành được 20 ghế tại Hạ viện, nhiều hơn 5 ghế so với cuộc bầu cử lần trước.

Còn đảng VVD của Thủ tướng Rutte đã giảm từ 41 ghế xuống còn 33 ghế trong cuộc bầu cử lần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục