Chính phủ Ấn Độ quyết định trả tự do cho 88 ngư dân Pakistan

Chính phủ Ấn Độ ngày 19/6 đã quyết định trả tự do cho 88 ngư dân Pakistan như là một cử chỉ “thiện chí” nhằm cải thiện quan hệ song phương sau những căng thẳng thời gian gần đây.
Chính phủ Ấn Độ quyết định trả tự do cho 88 ngư dân Pakistan ảnh 1Các ngư dân Ấn Độ chờ tàu để trở về quê hương tại ga tàu hỏa ở Karachi, sau khi được trả tự do. (Nguồn: THX/TTXVN)

Báo The Times of India của Ấn Độ ngày 19/6 cho biết chính phủ nước này đã quyết định trả tự do cho 88 ngư dân Pakistan như là một cử chỉ “thiện chí” nhằm cải thiện quan hệ song phương sau những căng thẳng thời gian gần đây.

Một nguồn tin chính phủ cho biết các ngư dân Pakistan sẽ được trả tự do vào cuối tuần này, sau khi hoàn thành một số văn bản cần thiết cho việc chuyển giao giữa hai bên.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ-Pakistan đang có dấu hiệu “hạ nhiệt” sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 16/6 điện đàm để chúc mừng Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif nhân dịp Lễ Ramzan và bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ “hòa bình” và “thân thiện” giữa hai nước.

Hôm 18/6, chính quyền Islamabad cũng đã trả tự do cho 113 ngư dân Ấn Độ bị giam giữ tại nhà tù ở Karachi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục