Chính phủ Anh bổ nhiệm cảnh sát trưởng London

Chính phủ Anh đã bổ nhiệm ông Bernard Hogan-Howe, 53 tuổi, làm Cảnh sát trưởng London, thay ông Paul Stephenson đã từ chức.
Ngày 12/9, Chính phủ Anh đã bổ nhiệm ông Bernard Hogan-Howe, 53 tuổi, làm Cảnh sát trưởng London, thay ông Paul Stephenson đã từ chức hồi tháng Bảy vừa qua.

Ông Paul Stephenson từ chức sau khi vụ bê bối nghe lén điện thoại liên quan đến tờ báo News of The World bị phanh phui, làm chấn động giới truyền thông Anh và thế giới.

Ông Bernard Hogan-Howe đã làm việc lâu năm trong ngành cảnh sát và được đánh giá là một chuyên gia có uy tín. Trước khi được bổ nhiệm vào cương vị người đứng đầu lực lượng cảnh sát thủ đô (MPS) - lực lượng cảnh sát lớn nhất ở Vương quốc Anh, ông Hogan-Howe là chỉ huy lực lượng cảnh sát khu vực Merseyside - miền Bắc England từ năm 2004 đến 2009.

Trên cương vị này, ông nổi tiếng là một người có lập trường cứng rắn trong việc trấn áp tội phạm có tổ chức và vũ trang, với thành tích lớn trong việc giảm 25% số vụ phạm tội và 29% số vụ vi phạm trật tự xã hội ở địa phương.

Việc Chính phủ Anh bổ nhiệm ông Bernard Hogan-Howe vào cương vị người đứng đầu lực lượng cảnh sát London một tháng sau khi xảy ra các vụ bạo loạn do các cuộc biểu tình của sinh viên và thanh niên vừa qua được coi là một trong những nỗ lực nhằm chấn chỉnh các biện pháp an ninh và lập lại trật tự ở thủ đô, đặc biệt khi chỉ còn 1 năm nữa là đến thời điểm London đón tiếp số lượng lớn vận động viên và quan khách tới tham dự Đại hội thể thao Olympic - sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Lực lượng cảnh sát thủ đô London hiện nay gồm hơn 31.000 sỹ quan và nhân viên cảnh sát chính quy và hơn 8.000 nhân viên trật tự tình nguyện ở các địa phương cùng nhiều phương tiện vũ khí cũng như ngựa và chó nghiệp vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục