Chính phủ Anh công bố dự luật về khởi động tiến trình Brexit

Chính phủ Anh ngày 26/1 đã công bố dự luật theo đó sẽ cho phép Thủ tướng Theresa May bắt đầu thủ tục để nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).
Chính phủ Anh công bố dự luật về khởi động tiến trình Brexit ảnh 1(Nguồn: nytimes.com)

Theo hãng AFP, Chính phủ Anh ngày 26/1 đã công bố dự luật theo đó sẽ cho phép Thủ tướng Theresa May bắt đầu thủ tục để nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Bộ trưởng Brexit David Davis nói: "Người dân Anh đã quyết định rời khỏi EU... do đó hôm nay chúng tôi đã trình một dự luật tại quốc hội, theo đó sẽ cho phép chúng tôi chính thức kích hoạt Điều khoản 50 (của Hiệp ước Lisbon) vào cuối tháng 3 tới."

Cùng ngày, Hạ viện Anh ngày 26/1 cho biết Quốc hội sẽ thảo luận một dự luật nhằm cho phép chính phủ nước này khởi động tiến trình nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) bằng cách kích hoạt Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon vào ngày 31/1 và 1/2 tới.

Chủ tịch Hạ viện Anh David Lidington cho hay dự luật này sau đó sẽ được xem xét trong các phiên họp của ủy ban quốc hội từ ngày 6-8/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục