Chính phủ Australia đẩy mạnh ký kết FTA với châu Á

Chính phủ Australia đang đặt mục tiêu chú trọng ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với châu Á nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu.

Chính phủ Australia đang đặt mục tiêu chú trọng ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với châu Á nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường hợp tác và đẩy mạnh phát triển kinh tế trong nước.

Trong một phát biểu ngày 9/11, Ngoại trưởng Julie Bishop bày tỏ sự thất vọng khi tới thời điểm này Australia vẫn không có các FTA với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bà Bishop chỉ rõ New Zealand đã ký kết một thỏa thuận với Trung Quốc chỉ ba năm sau khi tiến trình đàm phán bắt đầu năm 2005. Trong khi đó, Australia bắt đầu tiến hành thương lượng với Trung Quốc từ thời chính quyền John Howard, song tới nay vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể nào.

Bà Bishop cho biết chính quyền liên bang sẽ theo đuổi một FTA với Nhật Bản trong 12 tháng tới. Một thỏa thuận tương tự với Hàn Quốc cũng sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.

Hiện tiến trình với Hàn Quốc vẫn chưa đạt được kết quả, đồng nghĩa với việc Australia đang "dành" thị phần, đặc biệt là trong nông nghiệp, tại đây cho Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục