Chính phủ Australia tuyên bố siết chặt chính sách nhập cư

Người xin tị nạn nếu muốn được chấp nhận định cư tại Australia sẽ phải chứng minh họ đang đối mặt tới 50% nguy cơ đe dọa tính mạng thay vì 10% như quy định hiện hành.
Chính phủ Australia tuyên bố siết chặt chính sách nhập cư ảnh 1Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nhập cư của Australia, Scott Morrison. (Nguồn: AFP)

Australia tuyên bố sẽ thắt chặt hơn chính sách nhập cư, theo đó, những đối tượng xin cư trú sẽ phải đáp ứng một mức tiêu chuẩn cao hơn để được cấp quy chế tị nạn tại quốc gia này.

Phát biểu ngày 25/6, Bộ trưởng Nhập cư Scott Morrison cho biết theo những điều chỉnh trong dự luật mới, các đối tượng xin tị nạn sẽ phải chứng minh nhân thân và cung cấp đủ bằng chứng hỗ trợ cho các thông tin đó.

Chính phủ Australia sẽ không cấp thị thực cho những người không có đủ giấy tờ cần thiết. Nếu họ từ chối hợp tác với chính quyền trong công tác này, Canberra sẽ từ chối cấp phép nhập cư.

Ngoài ra, cũng theo Bộ trưởng Morrison, dự luật sẽ nâng tiêu chuẩn cấp phép nhập cư cho người tị nạn.

Cụ thể, người xin tị nạn nếu muốn được chấp nhận tái định cư tại Australia sẽ phải chứng minh họ đang đối mặt với nguy cơ đe dọa tính mạng cao tại đất nước mình với tỷ lệ nguy cơ lên tới 50% thay vì 10% như quy định hiện hành.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Morrison cũng khẳng định Canberra sẽ không trốn tránh nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế liên quan tới người tị nạn.

Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ các cá nhân không có đủ giấy tờ và gặp khó khăn trong việc chứng minh nhân thân.

Trong những năm trở lại đây, Australia đã bắt đầu mạnh tay hơn trong chính sách nhập cư. Vấn đề tái định cư cho người tị nạn sang các nước đang phát triển đã được giới chức Canberra lên kế hoạch từ hồi tháng Bảy năm ngoái.

Những dòng người tị nạn đến Australia mà không được phép của chính phủ đều được chuyển tới các trung tâm tị nạn của Australia trên đảo Manus, Papua New Guinea và đảo Nauru.

Những người này sau đó nếu được xét duyệt tị nạn sẽ đến định cư tại Papua New Guinea. Không đối tượng nào được định cư tại Australia.

Những người không được phép tị nạn sẽ phải ở lại Papua New Guinea để hồi hương hoặc đưa tới một nước thứ ba mà họ được phép tới.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 9/2013, chính phủ theo đường lối bảo thủ của Tổng thống Tony Abbott đã phát động chiến dịch Bảo vệ biên giới nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn người núp dưới hình thức đưa người tị nạn từ Indonesia tới Australia theo đường biển.

Kể từ khi chiến dịch này được khởi động, lượng người nhập cư trái phép vào Australia giảm đáng kể.

Theo các hiệp ước quốc tế, mỗi năm Chính phủ Australia cấp thị thực tị nạn cho khoảng 13.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục