Chính phủ Brazil cải tổ bộ máy nhà nước để cắt giảm chi phí

Chính phủ Brazil thông báo sẽ giảm số bộ trưởng từ 39 xuống còn 29, trong nỗ lực cải tổ bộ máy nhà nước nhằm cắt giảm chi phí của chính quyền liên bang.
Chính phủ Brazil cải tổ bộ máy nhà nước để cắt giảm chi phí ảnh 1Tổng thống Dilma Rousseff . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/8, Chính phủ Brazil thông báo sẽ giảm số bộ trưởng từ 39 xuống còn 29, trong nỗ lực cải tổ bộ máy nhà nước nhằm cắt giảm chi phí của chính quyền liên bang và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Hãng thông tấn quốc gia Brazil ABR dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch Nelson Barbosa cho biết sẽ giảm số lượng các bộ, các cơ quan trực thuộc chính phủ và cơ quan ngang bộ, đồng thời tinh giảm bộ máy tổ chức. Chính phủ Brazil cũng sẽ cắt giảm khoảng 22.000 việc làm trong khối các cơ quan nhà nước.

Ông Barbosa khẳng định trong bối cảnh ngân sách hạn hẹn như hiện nay, đây là việc làm cần thiết, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

Kế hoạch trên là bước chuẩn bị cho việc lập dự án ngân sách giai đoạn 2016-2019.

Tổng thống Dilma Rousseff đề ra mục tiêu đạt thặng dư ngân sách ban đầu (trước khi trả lãi) trong năm nay ở mức tương đương 1,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), để đảm bảo cân bằng tài chính công, giữ ổn định nợ công và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Để đạt được các mục tiêu này, Chính phủ Brazil lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu ngân sách gần 23 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục