Chính phủ Campuchia thông qua dự thảo ngân sách năm 2016

Hội đồng Bộ trưởng Campuchia đã thông qua dự thảo ngân sách 4,3 tỷ USD cho năm 2016, tăng 16,1% so với năm 2015.
Chính phủ Campuchia thông qua dự thảo ngân sách năm 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/10, Hội đồng Bộ trưởng Campuchia đã thông qua dự thảo ngân sách 4,3 tỷ USD cho năm 2016, tăng 16,1% so với năm 2015.

Trên mạng xã hội Facebook, người phát ngôn của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Phay Siphan cho biết dự thảo ngân sách năm 2016 đã được thông qua trong cuộc họp nội các do Thủ tướng Hun Sen chủ trì.

Dự thảo nhấn mạnh ngân sách năm 2016 rất quan trọng đối với việc đảm bảo mức tăng trưởng hàng năm 7%, thúc đẩy giảm đói nghèo, nâng cao chất lượng sống của người dân Campuchia.

Theo dự thảo, chi tiêu của Chính phủ Campuchia trong năm 2016 sẽ chiếm 21,31% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong đó chủ yếu tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nhân lực, phát triển kinh tế, quốc phòng và y tế.

Cụ thể, Campuchia sẽ chi 1,43 tỷ USD đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng như đường bộ, cầu, đường sắt, cảng, hệ thống tưới tiêu và các dự án kinh tế khác.

Bộ Giáo dục sẽ được cấp 500 triệu USD, tăng 28% so với năm ngoái, trong khi Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế sẽ được cấp lần lượt 383 triệu USD và 274 triệu USD, tăng 17% và 8,6% so với năm 2015.

Dự thảo cần phải được Quốc hội Campuchia thông qua trước khi kết thúc năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục