Chính phủ Colombia thực hiện cam kết ân xá tù nhân với ELN

Nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) của Colombia đã hoan nghênh việc Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos thực hiện cam kết ân xá cho 2 tù nhân, thành viên của tổ chức vũ trang này.
Chính phủ Colombia thực hiện cam kết ân xá tù nhân với ELN ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: AP)

Ngày 30/1, nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) của Colombia đã hoan nghênh việc Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos thực hiện cam kết ân xá cho 2 tù nhân, thành viên của tổ chức vũ trang này. 

Đây là một trong những điều kiện mà hai bên đã đạt được để có thể tiến hành hòa đàm vào ngày 7/2 tới đây, nhằm chấm dứt hơn 50 năm xung đột vũ trang.

Trên tài khoản Twitter, ELN đánh giá cao hành động khoan hồng của Chính phủ Colombia. Hai tù nhân được thả sẽ là thành viên tham gia tiến trình hòa đàm vào tháng tới tại Ecuador, quốc gia trung gian hòa giải.

Trong khi đó, ELN sẽ phải trả tự do cho nghị sỹ Chocó Odín Sánchez, người bị bắt làm con tin từ tháng 8/2013. Đây là điều kiện của Chính phủ Colombia để có thể tiến hành đàm phán.

Ngày 29/1 vừa qua, ELN thông báo một khi Chính phủ thả 2 con tin mà phe này yêu cầu thì nghị sĩ Sánchez cũng sẽ được trả tự do./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục