Chính phủ Colombia tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn với FARC

Colombia sẵn sàng xem xét về lệnh ngừng bắn song phương với nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), thậm chí trước khi kết thúc các cuộc hòa đàm.
Chính phủ Colombia tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn với FARC ảnh 1Cảnh sát và binh sỹ Colombia làm nhiệm vụ tại làng El Mango thuộc thành phố Argelia ngày 27/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, trong một cuộc trả lời phỏng vấn được công bố ngày 5/7, Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Chính phủ Colombia Humberto de la Calle cho biết nước này sẵn sàng xem xét về lệnh ngừng bắn song phương với nhóm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), thậm chí trước khi kết thúc các cuộc hòa đàm.

Ông Humberto de la Calle nêu rõ: “Chúng tôi sẵn sàng chấp thuận một lệnh ngừng bắn được cả hai bên thực thi nghiêm túc, lâu dài và có thể kiểm chứng.”

Theo ông, FARC sẽ cần phải đảm bảo rằng "họ sẽ gánh vác trách nhiệm trong những vấn đề pháp lý và chấp nhận sự kiểm chứng trên cấp độ quốc gia lẫn quốc tế."

Tuyên bố trên được coi là một sự thay đổi hoàn toàn về lập trường của Chính phủ Colombia, vốn trước đó từng từ chối xem xét ngừng giao tranh với FARC cho đến khi các cuộc đàm phán thành công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục