Chính phủ Colombia và FARC đàm phán về rà phá bom mìn

Ngày 23/3, Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) và Chính phủ Colombia đã bắt đầu tiến hành đàm phán về lộ trình rà phá bom mìn.
Chính phủ Colombia và FARC đàm phán về rà phá bom mìn ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia (thứ 2 trái) phát biểu tại cuộc họp báo liên quan đến thỏa thuận rà phá bom mìn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/3, người phát ngôn Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) Ricardo Téllez cho biết tổ chức này và Chính phủ Colombia đã bắt đầu tiến hành đàm phán về lộ trình rà phá bom mìn.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ông Téllez thông báo ưu tiên của vòng đàm phán hiện nay là giải quyết những hậu quả của cuộc xung đột vũ trang tại nước này nhằm giảm thiểu thương vong cho thường dân.

Giai đoạn đầu của kế hoạch rà phá bom mìn sẽ được tiến hành tại ba địa điểm gần khu vực nhiều dân cư sinh sống. Tuy nhiên, ông cũng cho hay việc thu dọn các loại vũ khí sát thương này sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Việc rà phá bom mìn tại các khu vực nguy hiểm sẽ được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn quốc tế dưới sự giám sát của đại diện chính phủ, FARC cũng như các bên trung gian gồm Cuba và Na Uy.

Ông Téllez cũng nhấn mạnh công tác này còn phụ thuộc vào tiến bộ trong quá trình hòa đàm với chính phủ.

Chính phủ Colombia đang nỗ lực đàm phán với hai nhóm vũ trang FARC và Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm qua đã cướp đi sinh mạng của 230.000 người và làm 6,8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Sau hơn hai năm tiến hành đàm phán ở thủ đô La Habana, Cuba, Chính phủ Colombia và FARC đã đạt được thỏa thuận về ba trong số năm nội dung chính và đang tiến gần tới việc ký kết thỏa thuận cuối cùng chấm dứt xung đột giữa hai bên.

Ngoài ra, Colombia cũng đang tiến hành các bước chuẩn bị cho việc khởi động đàm phán với ELN.

FARC và ELN là những tổ chức vũ trang lâu đời nhất tại Mỹ Latinh, cùng được thành lập năm 1964./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục