Chính phủ Colombia và FARC ký thỏa thuận hòa bình lần hai

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và thủ lĩnh tối cao FARC Timoleon Jimenez đã ký thỏa thuận hòa bình lần thứ hai nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 52 năm ở nước này.
Chính phủ Colombia và FARC ký thỏa thuận hòa bình lần hai ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (trái) và thủ lĩnh tối cao FARC Timoleon Jimenez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/11, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và thủ lĩnh tối cao Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) Timoleon Jimenez đã ký thỏa thuận hòa bình lần thứ hai nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 52 năm ở nước này.

Buổi lễ diễn ra tại thủ đô Bogota lần này đơn giản hơn buổi lễ ký kết thỏa thuận hòa bình đạt được lần thứ nhất diễn ra hôm 26/9 tại thành phố Cartagena, với sự tham gia của khoảng 800 khách mời.

Phát biểu nhân dịp này, ông Jimenez khẳng định sau những nỗ lực đàm phán liên tục, Chính phủ Colombia và FARC đã đạt được một thỏa thuận hòa bình mới với nhiều sửa đổi đáp ứng đòi hòi của các đảng phái và nhiều tổ chức xã hội, đảm bảo tính đồng thuận cao. Ông khẳng định xã hội Colombia đã mệt mỏi với chiến tranh và khát khao hòa bình, đòi hỏi phải có sự thay đổi trong đời sống chính trị có nhiều bất công của đất nước.

Ông kêu gọi cần nhanh chóng thông qua thỏa thuận hòa bình và thực thi giải giáp vũ khí cũng như đảm bảo an toàn cho các tay súng FARC sau chiến tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục