Chính phủ Côte d'Ivoire từ chức nhằm mở đường cho cải tổ nội các

Chính phủ Côte d'Ivoire đã đệ đơn từ chức nhằm mở đường cho một cuộc cải tổ nội các mà tổng thốngvkỳ vọng sẽ giúp thành lập một chính phủ mới hiệu quả hơn.
Chính phủ Côte d'Ivoire từ chức nhằm mở đường cho cải tổ nội các ảnh 1Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/1, chính phủ Côte d'Ivoire đã đệ đơn từ chức nhằm mở đường cho một cuộc cải tổ nội các mà Tổng thống Alassane Ouattara kỳ vọng sẽ giúp thành lập một chính phủ mới hiệu quả hơn.

Tổng thống Ouattara đã chấp thuận đơn từ chức của thủ tướng và chính phủ.

Phát biểu tại một cuộc họp, nhà lãnh đạo này nói: "Việc thành lập một chính phủ mới sẽ tạo được sự đoàn kết lớn hơn, qua đó giúp chính phủ hoạt động hiệu quả hơn."

Ông Ouattara đã tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 5 năm với gần 84% số phiếu ủng hộ hồi tháng 10/2015.

Trong cuộc họp nội các cuối cùng của năm 2015, Tổng thống bày tỏ mong muốn "tạo xung lực mới" cho hành động của chính phủ và tiến hành cải tổ nội các nhằm đáp ứng tốt hơn những lo ngại hàng đầu của nhân dân.

Cuộc bầu cử vừa qua được coi là "chìa khóa" để củng cố nền hòa bình và tiến trình dân chủ tại Côte d’Ivoire sau nhiều năm bất ổn.

Theo các nhà phân tích khu vực, Côte d’Ivoire cần sửa đổi Hiến pháp vì nhiều quyền lực được trao cho tổng thống, trong khi hạn chế quyền lực của quốc hội và các cơ quan tư pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục