Chính phủ đặt mục tiêu giảm hộ nghèo xuống 5% vào năm tới

Chính phủ đặt mục tiêu giảm hộ nghèo xuống còn 5% vào năm tới

Sang năm 2015, Chính phủ phấn đấu đạt mục tiêu giảm hộ nghèo cả nước xuống còn 5%, các huyện nghèo còn dưới 30% và hoàn thành việc rà soát chính sách chồng chéo.
Chính sách hỗ trợ vay vốn đã giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Sang năm 2015, Chính phủ phấn đấu đạt được mục tiêu giảm hộ nghèo cả nước xuống còn 5%, các huyện nghèo còn dưới 30%. Bên cạnh đó, hoàn thành rà soát, điều chỉnh các văn bản theo hướng tập trung chính sách, nguồn lực, tránh chồng chéo cũng là nhiệm vụ trọng tâm.

Đây là một trong những nội dung chính được đưa ra tại buổi tọa đàm báo chí “Định hướng giảm nghèo bền vững đến năm 2020” do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 15/8.

Chương trình 30A, chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững… được triển khai thực hiện đồng bộ đã góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, xã nghèo, nhất là về y tế, giáo dục… Các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh như thủy lợi nhỏ, đường giao thông thôn bản, điện sinh hoạt… đã thay đổi đời sống của người nghèo.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm, bình quân cả nước giảm 2%/năm, các huyện, xã nghèo giảm trên 5%/năm. Người nghèo đã tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, tỷ lệ huy động trẻ em đến trường đúng độ tuổi tăng, tỷ lệ bỏ học giảm, công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo được cải thiện…

Mặc dù các chính sách giảm nghèo đã đem lại nhưng hiệu quả thiết thực nhưng ông Ngô Trường Thi, Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cũng thừa nhận, quá trình thực hiện các chính sách giảm nghèo vẫn còn nhiều hạn chế. Mức sống của hộ nghèo và hộ cận nghèo không có sự khác biệt đáng kể nên nguy cơ tái nghèo cao, một số địa phương có tỷ lệ nghèo giảm nhưng số cận nghèo tăng mà vẫn chưa có giải pháp khắc phục.

“Các chính sách giảm nghèo hiện hành chồng chéo dẫn đến nguồn lực bị phân tán, hiệu quả tác động đến đối tượng hưởng thụ chưa cao, chưa rõ nét. Trong khi đó, việc chậm hướng dẫn, sửa đổi một số chính sách đã gây khó khăn cho địa phương trong việc tổ chức thực hiện,” ông Ngô Trường Thi nói.

Sang giai đoạn 2016-2020, Chính phủ phấn đấu hạn chế tối đa tình trạng tái nghèo. Công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo sẽ được tăng cường. Các đầu mối chịu trách nhiệm chính sẽ được phân cấp đầy đủ về nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể. Thủ tục hành chính sẽ cải thiện để người dân thuận lợi tiếp cận chính sách giảm nghèo.

Mục tiêu được đưa ra trong giai đoạn 2016-2020 được đặt ra là bảo đảm ít nhất 90% hộ nghèo tham gia bảo hiểm y tế, 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, trên 90% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh, giải quyết đất ở và chuyển đổi nghề cho ít nhất 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo…./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục