Chính phủ đoàn kết dân tộc mới của Sri Lanka tuyên thệ nhậm chức

Ngày 4/9, chính phủ đoàn kết dân tộc mới của Sri Lanka gồm 42 bộ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Tổng thống Maithripala Sirisena.
Chính phủ đoàn kết dân tộc mới của Sri Lanka tuyên thệ nhậm chức ảnh 1Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 4/9, chính phủ đoàn kết dân tộc mới của Sri Lanka gồm 42 bộ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Tổng thống Maithripala Sirisena.

Động thái trên diễn ra sau khi Quốc hội phê chuẩn danh sách bổ sung thêm các bộ trưởng nội các nhiều hơn so với quy định 30 bộ trưởng theo Hiến pháp nước này.

Trước đó, Ngoại trưởng Mangala Samaraweera đã tuyên thệ nhậm chức. Như vậy, nội các mới của Sri Lanka gồm tổng cộng 43 bộ trưởng, trong đó 42 người đã chính thức bắt đầu làm việc từ ngày 4/9.

Đảng Dân tộc Thống nhất (UNP) cầm quyền do Thủ tướng Ranil Wickremesinghe giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Sri Lanka hôm 17/8 vừa qua đã nhất trí hợp tác với Đảng Liên minh Tự do Nhân dân Thống nhất (UPFA) đối lập để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc tại nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục