Chính phủ Đức ngừng xuất khẩu hàng quân sự sang Nga

Trước tình hình căng thẳng ở Ukraine, Chính phủ Đức muốn ngừng xuất khẩu hàng quân sự sang Nga.
Chính phủ Đức ngừng xuất khẩu hàng quân sự sang Nga ảnh 1Binh sỹ Đức thuộc lực lượng giữ gìn hoà bình NATO. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước tình hình căng thẳng ở Ukraine, Chính phủ Đức muốn ngừng xuất khẩu hàng quân sự sang Nga.

Berlin đã quyết định phong tỏa số hàng hóa quân sự xuất khẩu trị giá trên 5 triệu euro cho Moskva. Ngay cả các giấy phép hiện hành cũng có thể bị xem xét lại.

Báo Nam Đức ngày 24/4 viết: "Trong bối cảnh tình hình chính trị hiện nay, việc xuất khẩu hàng quân sự sang Nga về cơ bản lúc này sẽ không được cấp phép."

Thông tin trên được Bộ Kinh tế liên bang Đức đưa ra khi trả lời câu hỏi của nhóm nghị sỹ Đảng Xanh trong Quốc hội.

Như vậy, 69 đơn xin cấp phép xuất khẩu hàng quân sự với tổng trị giá 5,18 triệu euro sẽ bị chặn lại trong quá trình xin cấp phép.

Tuy số hàng hóa này không thuộc loại vũ khí chiến tranh như xe tăng, súng máy, máy bay chiến đấu hay tên lửa, song lại được liệt vào danh mục hàng quân sự khác.

Chi tiết các mặt hàng này không được nêu cụ thể.

Cũng theo báo trên, Chính phủ liên bang Đức sẽ nghiên cứu những phi vụ xuất khẩu đã được cấp phép để đảm bảo những lô hàng xuất khẩu đó không thuộc những mặt hàng liên quan nêu trên.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel cũng đã ngăn chặn việc xuất khẩu hệ thống huấn luyện chiến đấu sang Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục