Chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển khoa học vũ trụ

Chính phủ Hàn Quốc sẽ đầu tư 341 triệu USD ngân sách vào năm 2015 để xúc tiến các hoạt động nghiên cứu vũ trụ, trong đó có dự án tự chế tạo tên lửa đẩy, vệ tinh cỡ trung thế hế mới.
Chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển khoa học vũ trụ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Theo Đài KBS, chính phủ Hàn Quốc sẽ xúc tiến các hoạt động nghiên cứu vũ trụ, trong đó có dự án tự chế tạo tên lửa đẩy, vệ tinh cỡ trung thế hệ mới và công nghiệp hóa công nghệ vũ trụ. Để thực hiện mục tiêu này, Hàn Quốc sẽ đầu tư 374 tỷ won (341 triệu USD) ngân sách vào năm 2015, tăng 17,6% so với năm ngoái.
Lĩnh vực khoa học vũ trụ không chỉ liên quan đến thám hiểm vũ trụ mà còn gắn liền với việc phát triển vũ khí mũi nhọn và nhiều ngành công nghiệp khác. Chẳng hạn, công nghệ chế tạo, phóng và vận hành tên lửa đẩy và tàu thám hiểm vũ trụ nếu được sử dụng với mục đích khác sẽ trở thành công nghệ tên lửa hoặc vệ tinh do thám.
Khoa học công nghệ vũ trụ cũng có hiệu quả kinh tế lan tỏa rất cao. Riêng ở Mỹ, quy mô ngành hàng không vũ trụ tư nhân của nước này dự kiến lên tới 200 tỷ USD.

Mỹ và Nga là hai cường quốc về vũ trụ trong khi Trung Quốc và Nhật Bản cũng đang thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực này.
Trung Quốc đã thành công trong việc đưa tàu vũ trụ không người lái thám hiểm mặt trăng và hiện đang đẩy mạnh kế hoạch phóng tàu vũ trụ có người lái đến mặt trăng và xây dựng trạm vũ trụ trên đó. Trong khi đó, lấy cớ lo ngại mối đe dọa an ninh từ Triều Tiên, Nhật Bản đã phóng bốn vệ tinh do thám để theo dõi tình hình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tăng cường hợp tác với Mỹ để nâng cao công nghệ vệ tinh nhân tạo của mình.
Tuy nhiên, ngành khoa học vũ trụ của Hàn Quốc mới chỉ ở giai đoạn đầu. Công nghệ vũ trụ của Hàn Quốc cách xa không chỉ so với Mỹ, Nga và các nước thuộc Liên minh châu Âu mà cả Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục