Chính phủ Hàn Quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế

Bộ Tài chính Hàn Quốc đã hạ mức triển vọng kinh tế năm 2013 xuống còn 3%, giảm 1% so với mức dự báo đưa ra vào tháng 9.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/12 đã hạ mức dự báo triển vọng kinh tế của nước này trong năm 2012 và 2013, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu và khó khăn tài chính tại Mỹ tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Theo báo cáo triển vọng kinh tế công bố mỗi năm hai lần, Bộ Tài chính Hàn Quốc đã điều chỉnh mức triển vọng kinh tế năm 2013 xuống còn 3%, giảm 1% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng Chín vừa qua.

Báo cáo cũng dự kiến tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2012 chỉ đạt 2,1%, giảm so với mức dự báo trước đó là 3,3%. Bộ trên nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục suy giảm trong bối cảnh nhu cầu trên thị trường thế giới sụt giảm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng như các yếu tố gây bất ổn khác.

Con số triển vọng kinh tế Bộ Tài chính Hàn Quốc đưa ra thấp hơn mức dự báo 3,2% Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố trước đó và thấp hơn triển vọng dự báo của Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) cũng như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Mặc dù dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc sẽ tiếp tục bị hạn chế trong nửa đầu năm 2013, song báo cáo của bộ trên cho rằng tình hình nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Á này sẽ cải thiện trong nửa cuối năm khi các thị trường lớn trên toàn cầu có dấu hiệu phục hồi.

Bộ Tài chính Hàn Quốc cũng dự báo kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm 2013 sẽ tăng 4,3% với các mặt hàng chủ đạo như ôtô, thiết bị di động và các sản phẩm dịch vụ, sau khi giảm 1,3% trong năm 2012. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu được dự báo sẽ tăng 4,6%.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính 320.000 người sẽ tìm được việc làm mới vào năm 2013, trong khi thặng dư tài khoản vãng lai chỉ đạt 30 tỷ USD, giảm 12 tỷ USD so với mức dự kiến 42 tỷ USD năm nay. Chỉ số giá tiêu dùng cũng dự kiến sẽ lên tới 2,7% vào năm 2013, tăng 0,5% so với năm nay. Tuy nhiên, mức này vẫn nằm trong phạm vi dự báo 2,5-3,5% của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đưa ra trước đó.

Để thoát khỏi tình hình khó khăn này, Chính phủ Hàn Quốc cam kết thực hiện chính sách tài chính "linh hoạt," theo đó sẽ tập trung giải ngân 60% ngân sách vào nửa đầu năm 2013, kích thích đầu tư tư nhân và tạo việc làm mới.

Chính phủ cũng sẽ nới lỏng các quy chế về bất động sản, tăng 16.000 tỷ won, tương đương 14 tỷ USD, nguồn tài chính dành cho các công ty vừa và nhỏ, đồng thời hỗ trợ tái khởi nghiệp đối với những người về hưu hoặc nghỉ sinh con./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục