Chính phủ Hàn Quốc thắt chặt quy định kiểm soát súng đạn

Sau 2 vụ xả súng gần đây làm 8 người thiệt mạng, Chính phủ Hàn Quốc và Đảng Thế giới mới cầm quyền đã họp tại quốc hội nhằm thắt chặt các quy định về cá nhân sở hữu súng.
Chính phủ Hàn Quốc thắt chặt quy định kiểm soát súng đạn ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Sejong.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài KBS đưa tin Chính phủ Hàn Quốc và Đảng Thế giới mới cầm quyền ngày 2/3 đã họp tại quốc hội nhằm thiết lập những biện pháp phòng chống tai nạn súng đạn, thắt chặt các quy định về cá nhân sở hữu súng.

Dự kiến, tất cả các loại súng khi lấy ra từ đồn cảnh sát sẽ được gắn chip của Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) hoặc chíp dò tìm vị trí điện thoại cầm tay của người lấy súng.

Bên cạnh đó, nếu vi phạm các quy định liên quan đến sở hữu súng hay phạm các tội liên quan đến bạo lực, say rượu dù chỉ một lần cũng sẽ vĩnh viễn không được cấp phép sở hữu hay sử dụng súng.

Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đảng Thế giới mới Won Yoo-chul cho biết Hàn Quốc sẽ áp dụng quản lý riêng súng và đạn dược, chỉ cho phép sử dụng súng vào mục đích săn bắn.

Ngoài ra, nơi cất giữ súng thuộc sở hữu cá nhân hiện nay là tất cả các đồn cảnh sát trên toàn quốc sẽ được giới hạn lại là những đồn cảnh sát quản lý tại nơi sinh sống hoặc gần khu săn bắn.

Đạn chỉ có thể được mua ở gần khu vực săn bắn và toàn bộ số đạn còn dư phải được nộp lại cho đồn cảnh sát tại nơi đó.

Gần đây, tại Hàn Quốc đã có hai vụ nổ súng gây chết người. Hôm 25/2, một người đàn ông đã bắn chết hai người rồi sau đó tự sát tại thành phố hành chính Sejong.

Hai ngày sau đó, hôm 27/2, tại thành phố Hwaseong (tỉnh Gyeonggi), một người đàn ông 75 tuổi bắn chết anh trai và chị dâu cùng một cảnh sát, sau đó tự sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục