Chính phủ Honduras ban bố tình trạng khẩn cấp do nạn bọ vòi voi

Chính phủ Honduras đã ban bố tình trạng khẩn cấp do nạn bọ vòi voi đã tàn phá 700.000 ha rừng thông của đất nước Trung Mỹ này.
Chính phủ Honduras ban bố tình trạng khẩn cấp do nạn bọ vòi voi ảnh 1Rừng bị tàn phá bởi bọ vòi voi. (Nguồn: latribuna)

Ngày 16/1, Chính phủ Honduras đã ban bố tình trạng khẩn cấp do nạn bọ vòi voi đã tàn phá 700.000 ha rừng thông của đất nước Trung Mỹ này.

Bộ trưởng Bảo vệ Rừng Honduras Misael León cho biết biện pháp có hiệu lực trong vòng 1 năm này cho phép Tegucigalpa tập trung mọi nguồn lực tài chính và vật chất để dập dịch bệnh đã tàn phá 23% diện tích rừng toàn quốc và đã lan ra 16/18 bang của Honduras.

Thời tiết khô hạn kéo dài trong 2 năm 2014-2015 đã tạo điều kiện cho giống bọ chỉ có kích cỡ 3mm mỗi con này sinh sôi nảy nở và di chuyển thành những “đám mây” lan từ khu rừng này sang khu rừng khác.

Bộ trưởng León ước tính cho tới nay thiệt hại kinh tế trực tiếp do nạn dịch này gây ra đã lên tới 266 triệu USD.

Trong năm 2014, bọ vòi voi đã tàn phá 15.000 ha rừng thông của Honduras, nhưng sang tới năm 2015, con số trên đã tăng theo cấp số nhân và vượt ra khỏi vòng kiểm soát.

Với diện tích lãnh thổ 112.492 km2, Honduras có khoảng 5 triệu ha rừng, trong đó có 1,9 triệu ha là rừng thông.

Theo thống kê chính thức, mỗi năm quốc gia Trung Mỹ này mất từ 60.000 tới 80.000 ha rừng do nạn chặt phá trái phép và hỏa hoạn do con người gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục