Chính phủ Indonesia bác đề xuất trao đổi tù nhân của Australia

Chính phủ Indonesia đã bác đề xuất của Australia về một thỏa thuận trao đổi tù nhân nhằm bảo vệ tính mạng cho hai công dân Australia bị tòa án Indonesia tuyên án tử hình vì tội buôn bán ma túy.
Chính phủ Indonesia bác đề xuất trao đổi tù nhân của Australia ảnh 1Hai công dân Australia Myuran Sukumaran và Andrew Chan. (Nguồn: Sydney Morning Herald)

Kênh truyền hình MetroTV của Indonesia đưa tin Chính phủ Indonesia đã bác đề xuất của Australia về một thỏa thuận trao đổi tù nhân nhằm bảo vệ tính mạng cho hai công dân Australia bị tòa án Indonesia tuyên án tử hình vì tội buôn bán ma túy.

Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Abdurrahman Mohammad Fachir cho biết như vậy ngày 5/3.

Trước đó, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã đề xuất với người đồng cấp Indonesia về một thỏa thuận trao đổi tù nhân trong một nỗ lực nhằm bảo vệ tính mạng của hai công dân Australia là Myuran Sukumaran, 33 tuổi và Andrew Chan, 31 tuổi, dự kiến sẽ bị xử bắn trong vài ngày tới.

Chính phủ Australia kêu gọi sự khoan dung của chính quyền Indonesia vì hai người này đã cải tạo tốt trong 10 năm ngồi tù ở Bali. Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã từ chối ân xá cho Andrew Chan và Myuran Sukumaran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục