Chính phủ Iran phản đối sự tham gia của Mỹ tại hòa đàm Syria

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 17/1 nói rằng chính phủ Iran phản đối việc Mỹ tham dự hòa đàm Syria, dự kiến diễn ra tại Astana, Kazakhstan vào tuần tới.
Chính phủ Iran phản đối sự tham gia của Mỹ tại hòa đàm Syria ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AP)

Hãng tin Tasnim mới đây đưa tin Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 17/1 nói rằng chính phủ Iran phản đối việc Mỹ tham dự hòa đàm Syria, dự kiến diễn ra tại Astana, Kazakhstan vào tuần tới. 

Hãng tin trên dẫn lời ông Zarif cho biết: "Chúng tôi phản đối sự hiện diện của họ và chúng tôi không mời họ."

Quan điểm của Iran đối lập với quan điểm của hai nhà đồng tổ chức còn lại là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn trước đó hôm 15/1 đã cho rằng chính quyền mới dưới quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump nên có mặt tại Astana./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục