Chính phủ Iraq giám sát hoạt động sản xuất dầu ở khu vực người Kurd

Chính quyền trung ương ở Baghdad lâu nay đã khẳng định quyền quản lý các nguồn tài nguyên ở khu vực của người Kurd, song khu vực này đã và đang sản xuất và xuất khẩu dầu một cách độc lập.
Chính phủ Iraq giám sát hoạt động sản xuất dầu ở khu vực người Kurd ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, ngoài khơi Vùng Vịnh. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 8/5, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết nước này sẽ bắt đầu thực hiện phán quyết của tòa án cho phép chính quyền liên bang giám sát các hoạt động sản xuất dầu mỏ tại khu vực của người Kurd sau khi các cuộc đàm phán giữa Bộ Dầu mỏ và các quan chức từ chính quyền Khu tự trị người Kurd thất bại.

Truyền thông Trung Đông dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul Jabbar cho biết cơ quan này đã không đạt được thỏa thuận với chính quyền khu tự trị người Kurd về vấn đề sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ sau 75 ngày đàm phán.

Chính quyền trung ương ở Baghdad lâu nay đã khẳng định quyền quản lý các nguồn tài nguyên ở khu vực của người Kurd, song khu vực này đã và đang sản xuất và xuất khẩu dầu một cách độc lập.

[Iraq tìm kiếm cơ hội xuất khẩu thêm dầu vào thị trường châu Âu]

Tháng 2 vừa qua, Tòa án Tối cao Iraq đã ra phán quyết rằng Bộ Dầu mỏ Iraq là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động khai thác dầu ở nước này.

Bộ trưởng Jabbar cho hay bộ này sẽ thực hiện các điều khoản của phán quyết nói trên, song thừa nhận  điều này không dễ dàng.

Theo số liệu chính thức của Bộ Dầu mỏ Iraq, xuất khẩu dầu thô của nước này, không bao gồm nguồn dầu từ khu vực của người Kurd, đã tăng 3,9% trong tháng 4 lên 3,38 triệu thùng/ngày, nhờ xuất khẩu dầu từ các mỏ ở Basra tăng đáng kể.

Xuất khẩu dầu thô của các mỏ ở Basra trong tháng 4 đạt tổng cộng 3,27 triệu thùng/ngày, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Iraq, không bao gồm khu vực của người Kurd, chỉ đạt 10,55 tỷ USD trong tháng 4, giảm 3,3% so với tháng trước đó, do giá trung bình mỗi thùng giảm từ 108,5 USD trong tháng 3 xuống 104,1 USD.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô từ khu vực của người Kurd đạt 404.000 thùng/ngày trong tháng 2/2022, giảm nhẹ so với mức 470.000 thùng/ngày ghi nhận trong tháng 9/2021.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), tổng sản lượng dầu thô của Iraq, bao gồm cả khu vực của người Kurd, đã giảm xuống 4,148 triệu thùng/ngày trong tháng 3 vừa qua, từ mức 4,26 triệu thùng/ngày trong tháng trước đó.

Tổng khối lượng xuất khẩu dầu thô của Iraq, bao gồm cả khu vực của người Kurd, đã tăng từ 4,37 triệu thùng/ngày trong tháng này lên 4,414 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục