Chính phủ Kuwait đề nghị chi hơn 20 tỷ USD mua sắm vũ khí

Chính phủ Kuwait đã đề nghị quốc hội phê chuẩn khoản ngân sách bổ sung trị giá 6,2 tỷ dinar (20,4 tỷ USD) để mua sắm vũ khí cho quân đội trong 10 năm tới.

Theo Reuters, ngày 1/12, tờ al-Rai đưa tin, Chính phủ Kuwait đã đề nghị quốc hội phê chuẩn khoản ngân sách bổ sung trị giá 6,2 tỷ dinar (20,4 tỷ USD) để mua sắm vũ khí cho quân đội trong 10 năm tới.

Phát biểu bên lề một hội nghị, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề nội các Mohammad Abdullah Al-Sabah xác nhận rằng Chính phủ Kuwait đã trình kiến nghị về khoản ngân sách đặc biệt, song từ chối tiết lộ con số cụ thể.

Theo báo trên, Chính phủ Kuwait đã đề nghị trích khoản tiền trên từ nguồn tổng dự trữ quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục