Chính phủ Libya lên án sự hiện diện của quân đội Pháp

Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya do Liên hợp quốc bảo trợ đã lên án sự hiện diện của quân đội Pháp trên lãnh thổ nước này, sau khi có tin 3 binh sỹ đặc nhiệm Pháp thiệt mạng ở đây.
Chính phủ Libya lên án sự hiện diện của quân đội Pháp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo AFP, Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) Libya do Liên hợp quốc bảo trợ ngày 20/7 đã lên án sự hiện diện của quân đội Pháp trên lãnh thổ nước này, sau khi thông tin về 3 binh sỹ Pháp thiệt mạng ở đây trong khi thu thập tin tức tình báo được xác nhận chính thức.

Trên mạng xã hội Facebook, GNA cho rằng việc quân đội Pháp hiện diện trên lãnh thổ Libya là một "sự vi phạm" chủ quyền của nước này.

Ngoài ra GNA cũng bày tỏ "không hài lòng với tuyên bố của chính quyền Paris liên quan đến sự hiện diện của quân đội Pháp."

GNA khẳng định sẽ hoan nghênh mọi sự giúp đỡ từ các quốc gia thân thiện trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tuy nhiên bất cứ sự hỗ trợ nào "đều phải được dựa trên lời đề nghị hoặc sự phối hợp với GNA"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục