Chính phủ Libya tuyên bố cần máy bay chiến đấu để chống lại IS

Phó Thủ tướng Libya Mussa al-Kony khẳng định, nước này cần trang bị tất cả các loại vũ khí và ưu tiên là máy bay chiến đấu.
Chính phủ Libya tuyên bố cần máy bay chiến đấu để chống lại IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Theo AFP, Chính phủ đoàn kết mới của Libya ngày 17/5 tuyên bố cần máy bay chiến đấu và trực thăng để chống lại các nhóm thánh chiến.

Phó Thủ tướng Libya Mussa al-Kony khẳng định việc quốc tế ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí được áp đặt từ năm 2011 là “nền tảng để xây dựng một quân đội hùng mạnh, có khả năng chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm cực đoan khác."

Ông al-Kony nêu rõ: "Chúng tôi cần trang bị tất cả các loại vũ khí, nhưng ưu tiên của chúng tôi là máy bay chiến đấu. Chúng tôi muốn phi công, máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu."

Hôm 16/5, Mỹ, các cường quốc khác và các nước láng giềng của Libya đã nhất trí sẽ trang bị vũ khí cho Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) của quốc gia Bắc Phi này nhằm giúp GNA chống lại các mối đe dọa từ IS cũng như để củng cố quyền lực của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục