Chính phủ liên minh Croatia đối mặt với nguy cơ sụp đổ

Lãnh đạo đảng HDZ cầm quyền Croatia, ông Tomislav Karamarko, đã tuyên bố từ chức Phó Thủ tướng nước này, qua đó khiến chính phủ liên minh cánh hữu đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Chính phủ liên minh Croatia đối mặt với nguy cơ sụp đổ ảnh 1Ông Tomislav Karamarko. (Nguồn: dnevnik.hr)

AFP đưa tin ngày 15/6, lãnh đạo đảng HDZ cầm quyền Croatia, ông Tomislav Karamarko, đã tuyên bố từ chức Phó Thủ tướng nước này, khiến chính phủ liên minh cánh hữu đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Ông Karamarko, một nhân vật chủ chốt trong Chính phủ Croatia, từ chức trước thềm cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm vào Thủ tướng chủ trương kỹ trị Tihomir Oreskovic.

Cuộc bỏ phiếu có thể dẫn tới một cuộc bầu cử sớm.

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi một cơ quan kỷ luật của Croatia ra phán quyết nói rằng ông Karamarko có xung đột lợi ích, liên quan đến một vụ tranh chấp dầu mỏ với Hungary.

Vụ việc này làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị vốn đã giáng một đòn mạnh vào liên minh cầm quyền.

Tuy nhiên, ông Karamarko phủ nhận quyết định từ chức có liên quan đến phán quyết nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục