Chính phủ liên minh thân phương Tây ở Estonia sụp đổ

Người phát ngôn Heidi Ojamaa của đảng SDE ở Estonia thông báo chính phủ liên minh gồm 3 đảng của Estonia đã tan rã sau khi 2 đối tác chấm dứt hợp tác với đảng của Thủ tướng Taavi Roivas.
Chính phủ liên minh thân phương Tây ở Estonia sụp đổ ảnh 1Thủ tướng Estonia Taavi Roivas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 7/11, người phát ngôn Heidi Ojamaa của đảng Dân chủ Xã hội (SDE) ở Estonia thông báo chính phủ liên minh gồm 3 đảng của Estonia đã tan rã sau khi hai đối tác chấm dứt hợp tác với đảng của Thủ tướng Taavi Roivas.

Bà Heidi Ojamaa nêu rõ: "Quá trình hợp tác giữa SDE và đảng bảo thủ IRL với đảng Cải cách trong chính phủ đã chấm dứt."

Thông báo trên được đưa ra vào thời điểm có nhiều thông tin về những tranh cãi liên quan tới quá trình cầm quyền của Thủ tướng Roivas, một chính trị gia thân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hồi tháng Tư năm ngoái, đảng Cải cách theo đường lối trung hữu của Thủ tướng Roivas đã thành lập chính phủ liên minh với đảng SDE theo đường lối cánh tả và đảng IRL theo đường lối bảo thủ, qua đó giành quyền kiểm soát 59 ghế trong quốc hội có 101 nghị sỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục