Chính phủ luôn ủng hộ hợp tác quốc phòng với Nhật

Tiếp Đại tướng Shigeru Iwasaki, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ VN luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa VN-Nhật Bản.
Chiều 29/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại tướng Shigeru Iwasaki, Tham mưu trưởng liên quân lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam cũng như kết quả hội đàm giữa Đại tướng Shigeru Iwasaki với Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc hai bên cùng nhau thực hiện tốt những thỏa thuận đạt được tại hội đàm, sẽ là đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ, là người bạn thân thiết, là Đối tác chiến lược của Nhật Bản, Việt Nam chúc mừng những thành tựu rất đáng khâm phục mà Nhật Bản đạt được sau thảm họa động đất, sóng thần xảy ra vừa qua; nhấn mạnh, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Nhật Bản tiếp tục đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa hai nước nhất là việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận mà lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã thống nhất, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Cho biết một số kết quả chính trong hội đàm với Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Shigeru Iwasaki bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ, tạo các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác về hỗ trợ nhân đạo, quân y, chống khủng bố, tìm kiếm cứu nạn, công nghệ thông tin…

Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Shigeru Iwasaki khẳng định, Nhật Bản ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng con đường đàm phán hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục