Chính phủ Madagascar từ chức vì bó tay với nạn thiếu điện

Tổng thư ký Văn phòng Tổng thống Madagascar, Tướng Ralala Roger cho biết chính phủ nước này do Thủ tướng Jean Ravelonarivo đứng đầu đã từ chức ngày 8/4.
Chính phủ Madagascar từ chức vì bó tay với nạn thiếu điện ảnh 1Thủ tướng Jean Ravelonarivo từ chức. (Nguồn: sen360.fr)

Tổng thư ký Văn phòng Tổng thống Madagascar, Tướng Ralala Roger cho biết chính phủ nước này do Thủ tướng Jean Ravelonarivo đứng đầu đã từ chức ngày 8/4.

Theo ông Roger, Tổng thống Madagascar Hery Rajaonarimampianina đã chấp thuận chính phủ từ chức và các thành viên chính phủ từ chức sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi các thành viên mới được bổ nhiệm.

Ông Ravelonarivo trở thành Thủ tướng thứ 18 của Madagascar vào ngày 17/1/2015, sau khi chính phủ của người tiền nhiệm Kolo Roger đệ đơn từ chức vì không giải quyết được tình trạng thiếu điện kéo dài.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Ravelonarivo là Chuẩn tướng Không quân. Ông cũng từng lãnh đạo tổ chức từ thiện toàn cầu Rotary Club và quản lý một công ty bất động sản của nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục