Chính phủ mới của Italy vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện

Chính phủ liên minh của tân Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni ngày 14/12 đã tiếp tục vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện (315 ghế) với 169 phiếu thuận và 99 phiếu chống.
Chính phủ mới của Italy vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện ảnh 1Tân Thủ tướng Italy Paolo Gentilon. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chính phủ liên minh của tân Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni ngày 14/12 đã tiếp tục vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện (315 ghế) với 169 phiếu thuận và 99 phiếu chống.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các nghị sỹ thuộc đảng đối lập Liên đoàn phương Bắc vẫn tiếp tục tẩy chay, không tham gia bỏ phiếu.

Trong khi đó, các nghị sỹ đảng Phong trào 5 Sao bỏ phiếu chống.

Trước đó, hôm 13/12, Chính phủ của ông Gentiloni cũng đã giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện với tỷ lệ ủng hộ 368/105.

Với các kết quả trên, tình hình chính trị Italy bước đầu đã tạm ổn định trở lại và chính phủ mới giờ đây có thể bắt đầu các nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, chưa rõ chính phủ mới sẽ tồn tại được bao lâu trong bối cảnh các chính đảng đối lập vẫn đang gây sức ép đòi tổ chức tổng tuyển cử sớm.

Tân Thủ tướng Gentiloni từng nhấn mạnh thời gian nắm quyền của chính phủ mới phụ thuộc vào sự ủng hộ của các chính đảng.

Giới phân tích cho rằng sự ủng hộ hạn chế đối với tân Thủ tướng Gentiloni cho thấy những kỳ vọng đối với chính phủ mới là không cao.

Nhiều chính trị gia dự báo một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn có thể diễn ra trong nửa đầu của năm 2017, trước một năm so với kế hoạch.

Sự ủng hộ mong manh đối với ông Gentiloni cũng có nghĩa chính phủ mới sẽ có ít tham vọng hơn so với chính phủ tiền nhiệm của ông Matteo Renzi, và trong những tuần đầu tiên nhậm chức sẽ phải tìm cách tháo gỡ cuộc khủng hoảng đang âm ỉ trong khu vực ngân hàng của Italy.

Đảng Phong trào 5 Sao có quan điểm kháng chính thống và đảng cực hữu Liên đoàn phương Bắc chỉ trích chính phủ mới chỉ là “bản sao” của chính phủ tiền nhiệm, với thành phần nội các không có nhiều thay đổi. Đảng Phong trào 5 Sao còn tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc biểu tình phản đối lớn vào tháng 1/2017. Dự kiến, chính phủ mới của Italy sẽ phải đối mặt với khá nhiều thách thức trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục