Chính phủ mới của Nam Phi đặt trọng tâm phát triển kinh tế

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã đọc Thông điệp quốc gia trước Quốc hội Nam Phi, nhấn mạnh trọng tâm của Chính phủ mới trong nhiệm kỳ 5 năm tới là phát triển kinh tế.
Chính phủ mới của Nam Phi đặt trọng tâm phát triển kinh tế ảnh 1Người thất nghiệp ở Nam Phi. (Nguồn: Dailymaverick.co.za)

Tối 17/6, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã đọc Thông điệp quốc gia trước Quốc hội Nam Phi ở thủ đô lập pháp Cape Town, nhấn mạnh trọng tâm của Chính phủ mới trong nhiệm kỳ 5 năm tới là phát triển kinh tế.

Trong thông điệp quốc gia lần này, Tổng thống Zuma đã nêu bật những thành tựu quan trọng mà nhân dân Nam Phi đạt được trong 20 năm xây dựng chế độ dân chủ, giúp cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng nền kinh tế Nam Phi trong 3 năm lại đây đã phát triển chậm lại do kinh tế thế giới còn chưa thoát khỏi suy thoái và do tình trạng thiếu hụt điện năng cùng tình trạng đình công kéo dài.

Tổng thống Zuma cho biết Chương trình hành động của Chính phủ mới được xây dựng trên cơ sở Cương lĩnh tranh cử của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền và Kế hoạch Phát triển Quốc gia (NDP) đã được Quốc hội Nam Phi thông qua vào năm ngoái, trong đó đặt nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, coi đây là động lực để đẩy nhanh quá trình chuyển hóa kinh tế-xã hội của đất nước, từng bước giải quyết ba thách thức lớn nhất hiện nay là thất nghiệp, bất bình đẳng và đói nghèo.

Với Luật tăng cường năng lực kinh tế cho người da đen (BEE), Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người da đen được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động kinh tế, cải thiện cơ cấu sở hữu trong xã hội, đồng thời đẩy nhanh tiến trình cải cách ruộng đất để cải thiện cuộc sống của nông dân.

Chính phủ Nam Phi đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% vào năm 2019, qua đó giảm mạnh tỷ lệ thất nghiệp hiện vẫn còn ở mức 25%. Các lĩnh vực được ưu tiên là phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng và viễn thông, nông nghiệp, may mặc, giày dép...

Các doanh nghiệp tư nhân, trong đó đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ, sẽ được hỗ trợ, và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục được khuyến khích.

Liên quan đến các vấn đề quốc tế, chính phủ mới sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ủy ban châu Phi (AU) và các nước liên quan nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng, thúc đẩy hòa bình và an ninh, tăng cường hội nhập khu vực và thương mại giữa các nước trong châu lục.

Nam Phi cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các nước thông qua các tổ chức quốc tế như Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC), Liên hợp quốc, nhóm G-20, khối BRICS...., trong đó chú trọng thúc đẩy hợp tác Nam-Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục