Chính phủ Mỹ siết chặt quy định thu thập tình báo nước ngoài

Chính quyền Mỹ đã thắt chặt hơn các quy định đối với hoạt động thu thập thông tin tình báo nước ngoài của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA).
Chính phủ Mỹ siết chặt quy định thu thập tình báo nước ngoài ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính quyền Mỹ đã thắt chặt hơn các quy định đối với hoạt động thu thập thông tin tình báo nước ngoài của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và các cơ quan tình báo khác của nước này. 

Theo thông báo ngày 3/2 từ Văn phòng Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia, quy định mới cho phép các cơ quan thu thập dữ liệu “tình báo tín hiệu” (SIGINT - hoạt động thu thập dữ liệu khối lượng lớn qua các đường truyền tín hiệu và phương thức thông tin liên lạc khác) của các đối tượng công dân nước ngoài theo 6 mục đích cụ thể như sau:

Truy lùng gián điệp nước ngoài; chống khủng bố; chống phổ biến vũ khí; an ninh mạng; ngăn chặn những mối đe dọa đối với các lực lượng vũ trang hoặc quân nhân Mỹ và các đồng minh; và đối phó với những mối đe dọa từ tội phạm xuyên quốc gia. Các thông tin này phải hủy bỏ sau 5 năm nếu như được xác định là không có giá trị tình báo.

Các quy định này áp dụng tương tự đối với thông tin của cả công dân Mỹ và công dân nước ngoài. Trước đó, những thông tin liên quan đến đối tượng người nước ngoài có thể được khai thác vì bất cứ mục đích được cho phép nào và không có quy định về hủy bỏ.

Tuy nhiên, một số các nhà hoạt động ủng hộ quyền riêng tư cho rằng bước đi này vẫn còn quá "nhẹ tay" và chưa thay đổi được về bản chất hoạt động thu thập dữ liệu các cuộc gọi điện thoại trên diện rộng của các cơ quan an ninh Mỹ. 

Nhận định về vấn đề này, Cố vấn An ninh nội địa và chống khủng bố của Tổng thống, bà Lisa Monaco nhấn mạnh bên cạnh việc tôn trọng quyền cá nhân hợp pháp của mọi đối tượng, các cơ quan tình báo của Mỹ cũng cần phải được đảm bảo có đủ nguồn lực và thẩm quyền cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia cùng các lợi ích trong chính sách đối ngoại.

Quyết định trên của Chính quyền Tổng thống Barack Obama được đưa ra trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tuần tới.

Trước đó, quan hệ giữa Mỹ và Đức đã trở nên căng thẳng sau vụ cựu nhân viên kỹ thuật Edward Snowden tiết lộ Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) tiến hành do thám quy mô lớn người dân Đức cũng như nghe trộm điện thoại của Thủ tướng Merkel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục