Chính phủ Mỹ thông báo nối lại hợp tác quân sự với Argentina

Hai bên đã tái khởi động một loạt hoạt động hợp tác quân sự, đồng thời nhấn mạnh đây là điều thông thường giữa các “đối tác," minh chứng cho việc hai nước đã trở lại “mối quan hệ bình thường."
Chính phủ Mỹ thông báo nối lại hợp tác quân sự với Argentina ảnh 1Ông Thomas Cooney. (Nguồn: thebubble.com)

Đại biện lâm thời Mỹ tại Argentina Thomas Cooney ngày 21/9 thông báo Washington đã nối lại hợp tác quân sự với Buenos Aires trong việc đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình, trao đổi nghiệp vụ và tập trận chung tại Nam Cực.

Ông Cooney cho biết hai bên đã tái khởi động một loạt hoạt động hợp tác quân sự, đồng thời nhấn mạnh đây là điều thông thường giữa các “đối tác," minh chứng cho việc hai nước đã trở lại “mối quan hệ bình thường."

Dự kiến, cuối tháng 10 tới, quân đội Mỹ sẽ tham gia tập trận chung với Argentina trong các hoạt động cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ vùng biển tại Nam Cực.

[Ông Trump cam kết cùng Argentina xây dựng mối quan hệ mật thiết]

Quan hệ giữa Argentina và Mỹ đã được cải thiện nhanh chóng ngay sau khi Tổng thống Mauricio Macri lên cầm quyền. Mới đây, Thượng viện Argentina cũng đã thông qua dự luật cho phép quân đội và máy bay Mỹ được vào lãnh thổ quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, dưới thời của người tiền nhiệm Cristina Fernandez, quan hệ giữa Mỹ và Argentina luôn trong trạng thái căng thẳng do bà Fernandez thường chỉ trích các chính sách của Washington.

Hiện ông Cooney là đại diện cao cấp nhất của Mỹ tại Argentina trong thời gian chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm đại sứ mới. Tổng thống Argentina Mauricio Macri cũng chưa bổ nhiệm đại sứ mới sau khi ông Martín Lousteau hết nhiệm kỳ từ tháng Tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục