Chính phủ Mỹ tìm được tiếng nói chung với Microsoft, Google

Bộ Tư pháp Mỹ vừa đạt được thỏa thuận với các hãng công nghệ để cho phép họ chia sẻ số lượng yêu cầu dữ liệu từ chính phủ.
Chính phủ Mỹ tìm được tiếng nói chung với Microsoft, Google ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: seattletimes.com)

Trong nhiều tháng qua, một loạt “đại gia” công nghệ gồm Microsoft, Google (khởi xướng), Facebook, Apple và nhiều hãng khác đã tranh đấu với chính phủ Mỹ để đảm bảo công chúng có được cái nhìn toàn diện hơn đối với công việc thu thập dữ liệu cá nhân của các cơ quan chức năng.

Tới giờ, nỗ lực đấu tranh nói trên đã giành được bước tiến đáng kể, khi hãng tin Bloomberg cho biết Bộ Tư pháp Mỹ vừa đạt được thỏa thuận với các hãng công nghệ để cho phép họ chia sẻ số lượng yêu cầu dữ liệu từ chính phủ.

Trong nội dung phát đi, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay: “Sau khi tham vấn các cơ quan, bộ ngành,Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia đã quyết định rằng lợi ích công cộng trong việc công bố thông tin là quan trọng hơn những mối lo ngại an ninh liên quan.”

Bước lùi nói trên của chính phủ Mỹ đến sau khi Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) ở nước này bị “vạch mặt” về những quá trình do thám, khai thác dữ liệu cá nhân tinh vi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục